Campuchia tuyên bố giảm một nửa hoạt động lừa đảo trực tuyến sau chiến dịch truy quét
Giới chức Campuchia cho biết các đợt trấn áp mạnh tay từ đầu năm 2026 đã giúp cắt giảm khoảng 50% hoạt động của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến đang hoành hành tại nước này.
Phát biểu với Bloomberg ngày 25-2, ông Chhay Sinarith – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban phòng, chống lừa đảo trực tuyến Campuchia – cho biết: “Vấn nạn lừa đảo trực tuyến đã giảm xuống chỉ còn 50%”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây mới là ước tính ban đầu và không nêu cụ thể phương pháp tính toán.Theo ông Sinarith, nhà chức trách đang điều tra hơn 100 vụ việc, bao gồm truy vết dòng tiền và tài sản cá nhân, với mục tiêu xử lý toàn bộ các đường dây còn lại trước tháng 4. Gần 500 nghi phạm đã bị truy tố và tạm giam vì liên quan đến các hoạt động trực tuyến phi pháp. “Chúng tôi sẽ đưa những kẻ cầm đầu và chủ mưu ra trước công lý”, ông khẳng định.
Chiến dịch truy quét được đẩy mạnh trong bối cảnh Thủ tướng Campuchia Hun Manet coi đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an ninh và bảo vệ nền kinh tế. Trong cuộc trả lời phỏng vấn quốc tế tại Brussels, ông thừa nhận các trung tâm lừa đảo là một phần của “nền kinh tế đen”, gây tổn hại đến danh tiếng quốc gia, ảnh hưởng tiêu cực tới du lịch và đầu tư.
Campuchia cũng đã bắt giữ và dẫn độ nghi phạm Chen Zhi về Trung Quốc với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo quy mô lớn. Song song với các biện pháp trong nước, Phnom Penh cam kết tăng cường hợp tác quốc tế để triệt phá các đường dây xuyên quốc gia. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo các băng nhóm tội phạm có tính linh hoạt cao, dễ dàng thay đổi địa điểm và phương thức hoạt động, trong khi mô hình lừa đảo trực tuyến vẫn mang lại lợi nhuận khổng lồ trên phạm vi toàn cầu.
B.N




